Chiều nay, bão số 3 áp sát ven bờ Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đó là thông tin được cho biết tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng chống bão lũ thiên tai trong giai đoạn cao điểm tổ chức sáng nay (14-9), dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định, bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, tuy cấp gió không mạnh nhưng vùng ảnh hưởng và mưa kèm bão khá phức tạp, có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn trên biển và vùng ven biển. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải sớm có phương án liên hệ, xử lý.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết năm 2015 cho thấy rõ nét biến đổi khí hậu quá bất thường, khó lường của thời tiết, thiên tai, hạn hán kéo dài ngày càng nặng nề. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng cho hay từ đầu năm 2015 đến nay có 98 người chết, 18 người mất tích, 112 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập và gần 14 ngàn ngôi nhà bị hư hỏng thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bão số 3 di chuyển theo hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: NCHMF.

Sáng cùng ngày, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết tâm bão số 3 đang di chuyển ở vùng biển Tây Nam quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 220 km.

Sức gió mạnh nhất lên đến 75km/h. Đến khoảng 16g chiều nay, tâm bão sẽ áp sát ven bờ Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đi vào đất liền với tốc độ từ 10-15km/h. Sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

 Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ rạng sáng ngày 14-9, tại TP.Đà Nẵng đã có mưa lớn, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường nội thị. Ảnh: Tấn Tài.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương trong vài ngày tới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Bộ có mưa và mưa lớn. Khu vực ngoài khơi Trung Trung Bộ biển động mạnh, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi biển động mạnh.

 

Lúc 14 giờ ngày 14-9, hai tàu cứu nạn SAR 412 và SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 – Danang MRCC đã ứng cứu, đưa hai tàu cá của ngư dân bị nạn trên vùng biển có thời tiết xấu về cập cảng an toàn.

Sáng cùng ngày, Danang MRCC nhận được tin báo tàu QB- 92021 do ông Phan Ngọc Liên (ngụ Quảng Bình) đang hành nghề  thì xảy ra sự cố. Trên tàu có sáu thuyền viên. Do bão số 3 đang tiến gần về Đà Nẵng gây ra mưa dông mạnh, gió lớn, tàu có nguy cơ chìm nên yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Trước tình trạng nguy hiểm của tàu bị nạn, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Cùng ngày, gia đình chủ tàu Đna – 31724 đến trụ sở Danang MRCC báo tin tàu này đang bị hỏng máy, phải thả trôi trên biển. Trên tàu có ba thuyền viên. Do thời tiết lúc này trên biển rất xấu nên đề nghị được hỗ trợ. Danang MRCC đã điều động tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn. Hiện cả hai tàu nói trên đã được đưa về bờ an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm