Chiều nay, áp thấp sẽ thành bão trên biển Đông

Lúc 1 giờ sáng nay (3-1), tâm áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 380 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp di chuyển cực nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30-35 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí, đường đi của áp thấp sẽ mạnh lên thành bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 13 giờ chiều nay (3-1), vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại, khoảng 20 km/giờ, chủ yếu theo hướng Tây.

Năm 2017 biển Đông hứng 16 cơn bão và đây là cơn bão đầu tiên của năm 2018, có hướng di chuyển rất giống với vị trí và hướng đi của bão Tembin vừa qua nhưng hơi chếch về phía Bắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm