Chiến hạm hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cục ối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng... đã ra tận cầu cảng đón tàu. Về phía Ấn Độ có Đại tá P.L.Punia - tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Chiến hạm INS SAHYADRI được trang bị nhiều khí tài hiện đại cập cảng Đà Nẵng. 

Trong thời gian ở Đà Nẵng, tàu INS SAHYADRI sẽ phối hợp với lực lượng hải quân Vùng 3 tổ chức thảo luận sa bàn, huấn luyện chung về công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ngoài ra, hải quân hai nước sẽ tham gia thi đấu giao lưu bóng chuyền, văn nghệ. Đây là một phần nằm trong chương trình triển khai hoạt động trên biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương của tàu. Đồng thời, chuyến thăm nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ song phương và đẩy mạnh khả năng hợp tác giữa hải quân hai nước.

Hải quân hai nước Việt Nam - Ấn Độ sẽ cùng giao lưu, diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển. 

Chiến hạm INS SAHYADRI thuộc lớp Shivalik là tàu khu trục tàng hình đa nhiệm được đưa vào hoạt động từ năm 2012, có trang bị khối lượng khí tài đồ sộ. Tàu có tải trọng hơn 6.000 tấn, dài 142,5 m, rộng 16,9 m, mớn nước 4,5 m, tốc độ 32 hải lý (59 km/giờ). Ngoài ra, tàu cũng được trang bị nhiều hệ thống radar, tên lửa chống tàu tầm xa, tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung…

Đại diện phía Việt Nam ra tận cầu cảng đón đoàn. Ảnh: TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm