Chiêm ngưỡng bản đồ Việt Nam được kết bằng... 2 tấn trái cây

Bản đồ trái cây được thực hiện từ hơn 40 loại trái cây, ngũ cốc...

Tấm bản đồ sinh động từ các loại trái cây đời thường đã thu hút bước chân của nhiều khách tham quan đến chiêm ngưỡng và chụp hình lưu niệm. Theo đó, khách tham quan được chiêm ngưỡng hình ảnh bản đồ Việt Nam với kích thước hơn 60 mét vuông (rộng 6m, dài 10m, bề cao phần đầu là 2,5m, phần chân là 0,5m).

Tấm bản đồ đặc biệt này được thực hiện từ 40 chủng loại trái cây, ngũ cốc như: thanh long, cam mật, xoài, mận, ổi, dâu xanh, gạo, nếp than huyết hồng… đạt hơn 2 tấn.

Được biết, bản đồ Việt Nam được kết bằng trái cây được vinh dự đón nhận bảng công nhận kỷ lục Việt Nam số 1167/KLVN/2015 vào ngày 9-2-2015 do nghệ nhân Phạm Ngọc Thành cư trú tại tỉnh Bến Tre làm tác giả sau thời gian nghiên cứu, sáng tạo và mạnh dạn thực hiện với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm