Chiếm đoạt bã đậu nành, chín người bị tù

Bị cáo Lê Hoàng Tâm bị hai năm sáu tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.Khánh

Theo cáo trạng, bị cáo Khánh, Sơn, Hải và Hoàng Anh từng làm việc tại các bộ phận kiểm định niêm chỉ hàng hóa nên biết được quy trình giao nhận hàng hóa có nhiều sơ hở của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam. Từ đó các bị cáo này cùng với những người còn lại lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của công ty.

Bằng các việc như làm giả các loại giấy tờ giao nhận hàng cộng thêm việc móc nối với nhân viên trong cảng, nhóm người trên đã qua mặt được bộ phận giao hàng. Từ đây họ đã chiếm đoạt được 128,04 tấn bã đậu nành (tổng trị giá trên 1,4 tỉ đồng) và mang đi tiêu thụ.

T.KHÁNH - N.NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.