Chia lẻ ma túy giùm cũng bị tội

Phạm Hồng Quang và Lê Văn Thuận mỗi bị cáo bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời phạt bổ sung đối với Việt, Hoàng và Tin tổng cộng 50 triệu đồng. Tòa cho rằng tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng. Các bị cáo đều có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự nên cần phải xử phạt nghiêm.

Theo hồ sơ, ngày 25-9-2012, Hoàng vào TP Nha Trang mua khoảng 8 g heroin của một người tên Tuấn “xì ke” (không rõ họ, địa chỉ) với giá 6.000.000 đồng, mang về phòng trọ của Tin ở TP Tuy Hòa rồi phân ra thành tép bán lại cho các đối tượng nghiện. Đang phân lẻ heroin, thấy Quang đến nên Tin nói: “Anh làm giúp số ma túy còn lại cho nhanh rồi ngồi chơi”. Quang đồng ý lấy tám viên heroin đã được Tin cắt nhỏ, bỏ vào tám đoạn ống nhựa đã hàn kín một đầu, rồi đưa cho Hoàng hàn đầu còn lại. Đúng lúc này, cả bọn bị PC47 - Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an phường 9, TP Tuy Hòa bắt quả tang.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm