Chỉ đạo làm rõ vụ ‘chết 9 năm vẫn được cấp giấy khám sức khỏe’

Ngày 15-10, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết: Tỉnh đã nắm thông tin và chỉ đạo Sở Y tế cùng UBND huyện Quảng Trạch xác minh, làm rõ.

Theo ông Dũng, sau khi kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, tỉnh sẽ có chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. “Lâu nay ngành y tế Quảng Bình có rất nhiều bất cập. Một số bệnh viện vi phạm về quy trình nhập thuốc, giờ xảy ra chuyện bán giấy khám sức khỏe khiến ngành này càng phức tạp hơn” - ông Dũng nói.

Như chúng tôi đã thông tin, bực mình với chuyện Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trạch bán tràn lan giấy khám sức khỏe, ông Mai Quý Khiêm, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, “chơi khăm” bằng cách mượn chứng minh nhân dân của người đã chết cách đây chín năm đi “khám”. Kết quả là người chết được trung tâm chứng nhận sức khỏe tốt! Từ đó, ông tố cáo đến cơ quan chức năng vì đã nhiều lần góp ý nhưng không chấn chỉnh.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm