Chế tài mạnh hơn với người lái xe khi đã uống rượu, bia

Theo ông Hùng, hiện mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông chưa cao, chưa đủ sức răn đe người vi phạm. Ông Hùng cũng cho hay Ủy ban ATGT Quốc gia đang cân nhắc trước đề xuất hình sự hóa đối với hành vi trên, bởi trước tiên muốn cố gắng sử dụng hiệu quả các hình thức xử phạt.

Ông Nguyễn Văn Chức, Phó Trưởng phòng 9 - Cục CSGT, cho biết hiện việc xử lý người uống rượu, bia lái xe đang gặp khó khăn. Một số người khi bị lực lượng CSGT kiểm tra đã chống đối, không ký biên bản, tìm cách kéo dài thời giản xử lý. “Có người thổi mạnh vào máy sau đó ngừng lại một đến hai giây lại thổi tiếp làm cho máy đo trục trặc, phải tự động làm sạch lại nên rất mất thời gian...” - ông Chức nói.

Theo Cục CSGT, năm 2014 cả nước có 9.000 người chết vì tai nạn giao thông, trong đó hơn 36% liên quan đến rượu, bia.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.