Cháy xe đầu kéo trong hầm đường bộ Hải Vân

Chiếc xe đầu kéo chở xi măng (biển số 43-7253 của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Duy Thịnh) do tài xế Nguyễn Văn Có điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến cách cửa hầm phía Nam Hải Vân hơn 1 km thì bất ngờ phát lửa, bốc cháy dữ dội. Lửa phát ra từ dưới cabin xe rồi bao trùm đầu máy. Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) đã điều hai xe cứu hỏa, cứu thương, tiếp nước cùng lực lượng chữa cháy đến dập tắt lửa. Gần 10 phút sau, đám cháy được khống chế và kéo xe bị nạn ra khỏi hầm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an làm rõ.

Cháy xe đầu kéo trong hầm đường bộ Hải Vân ảnh 1

Lực lượng cứu hỏa khống chế đám lửa trong hầm. (Ảnh do Hamadeco cung cấp)

Rạng sáng cùng ngày, xe tải biển số 61C-002.31 chở thức ăn gia súc bị gãy cầu bánh sau khiến xe lật nhào trên tỉnh lộ 8 (xã Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM). Hàng chục bao tải chứa thức ăn gia súc tràn xuống đường, còn tài xế được người dân phá cửa giải cứu ra khỏi cabin.

Do giao thông ùn tắc nhiều giờ liền, CSGT huyện Củ Chi được điều đến giải quyết.

TẤN TÀI - AN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm