Cháy tại tầng hầm trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Đại tá Nguyễn Phong, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng, cho hay cảnh sát PCCC đã huy động hai xe cứu nạn, cứu hộ và hai xe chữa cháy cùng 50 chiến sĩ đến hiện trường. “Đám cháy xảy ra tại góc tầng hầm thứ hai, anh em phải dùng các phương tiện để tiếp cận như máy quạt thổi khói ra khỏi tầng hầm để dập ngay. Do được triển khai nhanh nên không thiệt hại lớn”.

Tòa nhà này được khánh thành vào ngày 8-9 vừa qua. Sự cố vừa rồi là do cháy bình ắcquy đặt trong tầng hầm của tòa nhà.

Trước đó, tại Phú Yên lúc 22 giờ ngày 13-9, xưởng chế biến gỗ của DNTN Tiên Tâm (thuê mặt bằng của Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Phú Yên) xảy ra cháy lớn, lửa bùng cao hàng chục mét.

Công an tỉnh Phú Yên đã điều 10 xe chữa cháy đến dập lửa. Trung đoàn Không quân 910 cũng điều động lực lượng cùng phương tiện tham gia chữa cháy. Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy, đến rạng sáng 14-9 thì đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy đã làm sập toàn bộ hệ thống nhà xưởng, thiêu rụi hơn 100 m3 gỗ, trong đó có 1.700 bộ bàn ghế học sinh chuẩn bị giao cho các trường học, cùng gỗ nguyên liệu, nhiều thiết bị, máy móc. Ngoài ra, vụ cháy còn thiêu hủy nhiều hàng hóa, vật tư, sách vở… của Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Phú Yên. Tổng thiệt hại do hỏa hoạn ước tính trên 2,6 tỉ đồng.

LÊ PHI - TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm