Cháy rừng tại Indonesia gây ‘sương mù’ ở TP.HCM?

Chiều 7-10, ông Trần Nguyên Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TP, thông tin.

Theo ông Hiền, hiện tượng “sương mù” không chỉ xuất hiện ở TP.HCM mà còn xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phía Nam. Do đó hiện chưa có cơ sở khoa học để đánh giá nguyên nhân là do ô nhiễm môi trường gia tăng.

“Một số chuyên gia dự báo thời tiết nhận định tình trạng “sương mù” ở TP.HCM có thể do ảnh hưởng bởi cháy rừng từ Indonesia. Tuy nhiên, phải đợi có kết quả quan trắc chất lượng môi trường thì mới đưa ra kết luận chính xác về hiện tượng này” - ông Hiền nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm