Cháy nhà xưởng tại huyện Bình Chánh

Trước đó, hơn 22 giờ ngày 11-8, nhà xưởng chứa nylon tại ấp 5 (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) bất ngờ bùng lửa. Do lửa lớn cùng khói đen xông lên đã gây ngộp khiến lực lượng tại chỗ đành bất lực. Hơn 10 xe nước cùng hơn trăm cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh sau đó được huy động. Lính cứu hỏa mặc áo chống nóng, đeo bình dưỡng khí lên xe thang chuyên dụng phun nước cấp tập để khoanh vùng đám cháy. Sau gần ba giờ thì lửa cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, khoảng 500 m2 nhà xưởng cháy rụi, đổ sập. Rất nhiều tài sản bên trong bị thiêu cháy. Nhà dân lẫn những vựa trái cây kế bên bị hư hại nghiêm trọng.

Trong khi đó tại Đà Nẵng, rạng sáng 12-8, xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Thịnh (251 Phạm Hùng, quận Cẩm Lệ) do ông Võ Văn Đông (45 tuổi) làm giám đốc đã bốc cháy dữ dội.

Bảo vệ công ty cho biết đám cháy kèm theo tiếng nổ xuất phát từ tầng hai. Sau đó cảnh sát PCCC đã huy động bốn xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường… Phải hơn một giờ sau lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Tầng hai xưởng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cùng ngày tại Bình Định, lực lượng chức năng tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại khu chứa gỗ trong cảng Quy Nhơn. Theo ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại gần 60 tỉ đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 11-8, bãi chứa gỗ tròn bên trong cảng Quy Nhơn phát cháy dữ dội, ngay sau đó lửa lan nhanh sang bãi chứa dăm gỗ, trở thành đám cháy rất lớn. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

X.NGỌC - L.PHI - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm