Cháy ngôi nhà cổ hai tầng ở Hội An

Theo một số người chứng kiến, lửa bùng phát từ tầng trệt, sau đó cháy lan lên tầng hai. Người dân quanh vùng hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước đến phá cửa khống chế lửa. Tuy nhiên, do trong nhà bày bán nhiều áo thun, vải… dễ bắt lửa nên đám cháy tiếp tục lan rộng. Cảnh sát PCCC TP Hội An đã huy động ba xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Gần 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế, không để lan sang các nhà cổ bên cạnh. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ khung gỗ bên trong ngôi nhà cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn thuộc nhà di tích loại 2, cho thuê để kinh doanh quần áo. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cháy ngôi nhà cổ hai tầng ở Hội An ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TT

Trước đó, vào tháng 8-2012, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cổ 94 Trần Phú (TP Hội An).

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm