Cháy lớn tại kho vải ở Tây Ninh

Trước đó, chủ kho vải là ông Đặng Tôn Luật, phát hiện vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ sáng. Ngay sau đó, lực lượng PCCC Trảng Bàng đã điều 3 xe cứu hỏa tới ngay hiện trường.

 Hiện trường vụ cháy (chụp lúc 11h ngày 28.8)

Huyện Bến Cầu, khu công nghiệp Trảng Bàng, khu công nghiệp Linh Trung III, PCCC tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi (TP.HCM) cũng đã điều thêm tất cả 10 xe cứu hỏa tới chi viện tại hiện trường.

 Sau hơn 10 giờ cứu hộ, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt

Các kiện vải vẫn cháy ngùn ngụt 

Lực lượng PCCC đã khống chế không để ngọn lửa lan sang các nhà dân bên cạnh và không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tại kho vải, các kiện vải bắt lửa vẫn đang cháy dữ dội. Vụ cháy cũng đã thiêu rụi một xe tải, nhiều máy móc phục vụ ngành may mặc. Chủ xưởng chỉ cứu được một xe tải để trong xưởng lúc kho bắt đầu cháy, nhưng do vộ vàng lái xe ra sân sau nhà xưởng, nên xxe tải này đã va chạm với chướng ngại vật bị hư hỏng. Thiệt hại ban đầu chưa được thống kê.             

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm