Cháy lớn kho hàng gần trạm xăng dầu Vân Trúc là do chập điện

Trước đó, vụ cháy xảy ra 22 giờ 30 ngày 26-4, sau một tiếng nổ lớn. Đám cháy nhanh chóng bùng phát, ngọn lửa và cột khói bốc cao hàng trăm mét bao trùm cả khu vực nhà xưởng. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Bình Dương đã huy động 20 xe chữa cháy, gần 100 chiến sĩ tham gia dập lửa.

Cháy lớn kho hàng gần trạm xăng dầu Vân Trúc là do chập điện ảnh 1
Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu vực.

Sức nóng làm nhiều thùng phuy phát nổ, bắn lên cao hàng chục mét khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Điểm cháy xảy ra ngay sát Trạm xăng dầu Vân Trúc và gần Bệnh viện Quân đoàn 4. Đơn vị quân đội này đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ ứng trực tại hiện trường.

Sau khoảng hơn 5 tiếng đồ hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực nhà xưởng và hàng hóa ở trong kho. Đến sáng ngày hôm sau thì ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, cho biết, nhà kho cho thuê chứa hàng với tổng diện tích kho 4000m2, trong đó diện tích cháy ước tình hơn 1600m2. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy, do chập điện tại kho số 8. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm