Cháy hai tàu chở du khách ở Nha Trang

Theo ông Trần Văn Phú, Trưởng bến tàu du lịch Cầu Đá, lúc 20 giờ 30 cùng ngày, lửa bất ngờ bốc lên từ cabin tàu Hải Đảo 2 của ông Nguyễn Văn Khương đang neo đậu trong khu vực bến cảng, sau khi tàu này chở khách từ đảo về. Nhiều người mang bình CO2 chữa cháy đến dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy nhanh chóng bùng lên, bao trùm cả con tàu này, rồi lan sang tàu Nhật Hải 2 của ông Nguyễn Hoàng Long đang neo đậu bên cạnh. Lửa, khói bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy khiến khu cảng náo loạn.

Tàu Hải Đảo 2 bị lửa thiêu rụi. Ảnh: TẤN LỘC

Hai xe chữa cháy, 14 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa được huy động cùng hàng chục người dân tham gia dập lửa. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong song toàn bộ thân tàu, máy móc của tàu Hải Đảo 2 đã bị lửa thiêu rụi, còn tàu Nhật Hải 2 bị cháy đen ở phần đuôi, bên phải cabin.

Tàu Nhật Hải 2 bị cháy đen ở phần đuôi, bên phải cabin. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Trần Văn Phú cho biết thêm, thời điểm xảy ra đám cháy, bên trong khu vực bến tàu Cầu Đá có hơn 150 chiếc tàu chuyên chở khách du lịch đang neo đậu dày đặc. Tàu Hải Đảo 2 phát cháy đầu tiên là tàu về bến sau, neo đậu bên ngoài nên khi xảy ra cháy được người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời kéo ra xa để cách ly với những tàu đang neo đậu trong bến. Do đó đã hạn chế thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Ngay trong đêm 16-3, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm bước đầu hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.