Cháy đống lốp xe ô tô khiến tàu hỏa Bắc- Nam dừng khẩn cấp

Tối 21-5, xảy ra vụ cháy bãi tập kết lốp xe ô tô cũ trên đường 8B (đoạn qua xóm 4, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Do thời tiết nóng, oi bức, lốp xe nhiều nên khói, lửa bốc lên dữ dội cả tiếng hồng hồ.

Người dân không thể dùng nước và các phương tiện dập lửa nên đã điện báo cảnh sát.

Hiện trường vụ cháy. 

Vụ cháy gần sát với đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận xã Hưng Mỹ. Lúc đó, đoàn tàu hàng mang số 2371 do lái tàu Lê Huy Dương điều khiển đang chạy cách hiện trường vụ cháy khoảng 300m thì phát hiện có khói, lửa phía trước. Anh Dương đã cho dừng tàu khẩn cấp. Hàng ngàn chiếc lốp cũ cháy dữ dội, mùi cao su cháy khét tỏa đến nhà dân. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo một xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy với 28 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường, triển khai chữa cháy. Đồng thời, các chiến sĩ di chuyển lốp xe chưa bị cháy đến nơi an toàn.

Cảnh sát nỗ lực dập lửa, sớm thông đường sắt Bắc-Nam. 

Ngay sau đó, đám cháy đã được khống chế, không để lan sang nhà dân. Do chất cháy chủ yếu là lốp cao su, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tỏa ra nhiều khói, khí độc, lực lượng chữa cháy phải tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân xảy ra cháy đang được Công an huyện Hưng Nguyên cùng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm