Ông Tín lưu ý phải lựa chọn chủng loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, đặc thù của đô thị… và phù hợp với cảnh quan, không gian kiến trúc đô thị trên từng tuyến đường cụ thể. Trong thời gian chờ hoàn thành các đề án, Sở GTVT phải định hướng chủng loại cây để trồng và thay thế cây bị sâu bệnh, già cỗi có nguy cơ ngã đổ. Riêng cây cổ thụ phải được bảo tồn với quy trình chăm sóc đặc biệt, không giữ được mới phải thay thế.
Theo ông Tín, cây xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường còn tạo nên bộ mặt của đô thị nhưng việc quy hoạch, quản lý còn nhiều bất cập…
M.PHONG
HủyTrả lời bình luận