Cây bồ đề gần 200 năm tuổi ở Phú Yên trở thành cây di sản Việt Nam

Theo xác định của các nhà khoa học, cây bồ đề trên có tuổi thọ ít nhất trên 190 năm, căn cứ vào mộ, đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XVII. 

Người dân viếng đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh và chiêm ngưỡng cây bồ đề. Ảnh: CTV 

Qua thời gian, cây bồ đề luôn bám rễ thành từng chùm rất chặt vào bức tường phía trước của ngôi đền được xây lại vào năm 1822. 

Theo sử liệu, Lương Văn Chánh là một quan võ của chúa Nguyễn, người có công chiêu tập lưu dân khai khẩn, mở mang, phát triển vùng đất vùng đất phía nam của Đại Việt từ đèo Cù Mông đến đèo Cả (tức địa bàn tỉnh Phú Yên ngày nay).

Trước đó, quần thể 20 cây xoài trên 220 năm tuổi ở chùa Từ Quang thuộc xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) cũng đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm