Cầu Ghềnh cũ sẽ là biểu tượng văn hóa của Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT có biện pháp hỗ trợ phương tiện vận chuyển, lai dắt các nhịp cầu Ghềnh cũ ra vị trí mới để nối cù lao Ba Xê trên sông Đồng Nai thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa với đất liền.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, những hiện vật của cầu Ghềnh được xây dựng từ thời Pháp, cách đây hơn 100 năm, không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa của TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Do vậy với ý tưởng được đưa ra và qua khảo sát, cơ quan chức năng TP Biên Hòa cho rằng việc sửa chữa, cải tạo các nhịp cầu Ghềnh cũ và dùng để nối cù lao Ba Xê với đất liền nhằm mục đích cải tạo cảnh quan, phát triển giao thông và du lịch là hợp lý.
Tuy nhiên việc vận chuyển, lai dắt các nhịp cầu cũ hiện đang được tập kết ở bãi đất trống bên sông tại khu vực cầu Ghềnh ra vị trí mới rất khó khăn. Do vậy, tỉnh Đồng Nai muốn có được sự hỗ trợ về nhân lực chuyên nghiệp và phương tiện vận chuyển chuyên dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm