Cắt trộm dây điện bị 4 năm tù

Ngoài ra, tòa còn buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Điện lực Gia Định gần hai triệu đồng. Đây là một mức án nặng hơn đề nghị của công tố viên (từ ba đến bốn năm tù) vì tòa xác định hành vi của hai bị cáo rất nguy hiểm.

Tối 13-11-2008, Tòng rủ Sơn ra khu đất trống đường 30 m, thuộc phường 13 cắt trộm dây cáp điện ngầm hạ thế do Điện lực Gia Định quản lý để bán lấy tiền tiêu xài. Mới cắt được 2,8 m dây điện, công an và dân phòng đã phát hiện, bắt quả tang Tòng, còn Sơn chạy thoát. Đến ngày 25-5-2009, Sơn bị bắt khi thực hiện một tội phạm khác và khai ra hành vi cắt dây điện cùng với Tòng.

H.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm