Cắt tỉa hàng cây Kim Mã trước khi di dời

Việc di dời hàng cây này nhằm giải phóng mặt bằng, phục vụ việc thi công xây dựng dốc hạ ngầm, thuộc dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Trong buổi sáng nay, các công nhân đã cắt cành một số cây xà cừ, phượng. Giao thông đi lại qua đây có chút ùn ứ nhẹ

Để đảm bảo an toàn, phía dưới đường có người đứng điều tiết phương tiện, biển cảnh báo cho người đi lại.

Các cây cổ thụ được dịch chuyển chủ yếu là muồng, xà cừ, hoa sữa… 

Theo kế hoạch 109 cây, bao gồm 103 cây phát triển bình thường nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng và 3 cây có dấu hiệu sâu mục, dịch chuyển về vườn ươm để chữa trị

Chặt hạ 2 cây đã chết nằm trong chỉ giới xây dựng công trình. Cắt tỉa 01 cây có cành vươn vướng mặt bằng thi công dự án

các bên thực hiện sẽ di chuyển trước các cây có đường kính nhỏ hơn 40cm và tiếp theo là 24 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 40cm

Các cây xanh này sẽ được di chuyển về vườn ươm Văn Giang (Hưng Yên) để tiếp tục duy trì chăm sóc bảo dưỡng

Cành cây được thu gom gọn gàng tránh ảnh hưởng đến giao thông

Người dân tranh thủ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm về hàng cây trước khi chúng được di chuyển. Theo các công nhân ở đây, việc di chuyển hàng cây sẽ được bắt đầu từ tuần sau

Được biết, Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5 km sẽ có 8,5 km đi trên cao, 4 km đi ngầm với 12 nhà ga (8 ga trên cao, 4 ga ngầm đi qua địa bàn các quận Bắc và Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa và Hoàn Kiếm.

Để thi công ga nổi và đường sắt trên cao, nhiều cây xanh trên các khu vực này sẽ được di rời. Dự án có tổng đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2010 và dự kiến hoàn thành tháng 11/2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm