Cảnh sát biển bắt tàu Thái Lan bán dầu trái phép

Ngày 29-9, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết khoảng 11 giờ ngày 26-9, tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam-Malaisia, lực lượng trinh sát Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã phát hiện, bắt quả tang tàu ASIA STAR (quốc tịch Thái Lan) đang bán dầu trái phép cho tàu cá (mang số hiệu BV 91657 TS) của Việt Nam.

Cảnh sát biển làm việc và xử lý bắt quả tang sang chiết dầu DO. (Ảnh do cảnh sát biển cung cấp)

Theo Cảnh sát biển Việt Nam, tại thời điểm kiểm tra, trên tàu ASIA STAR có 10 thuyền viên người Thái Lan, do ông Serm- Khao-saard (SN 1953), quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng.

Cụ thể, tàu ASIA STAR sang mạn bán dầu trái phép được khoảng 18.000 lít dầu DO cho tàu cá (BV 91657 TS) của Việt Nam, do ông Lê Văn Phơ (SN 1967), ở Tân Hòa, Tân Long, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng.

Tàu ASIA STAR bơm bán dầu trái phép xảy ra cách đảo Côn Sơn 130 hải lý về phía nam, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ảnh: CSB

Hiện tàu cá của Việt Nam và tàu dầu mang quốc tịch Thái Lan đã được tàu CSB 2001 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 áp giải về Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 11 giờ 10 phút trưa 26-9, tại tọa độ cách đảo Côn Sơn về phía Nam 130 hải lý, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tàu cá BV91657TS và tàu dầu ASIA STAR đang cập mạn, trao đổi trái phép dầu DO thì bị Tổ công tác đặc biệt - Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và tàu CSB 2001 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ập đến bắt quả tang.

Tại thời điểm này, tàu ASIA STAR đang chứa khoảng 150.000 lít dầu DO và đã chuyển sang tàu cá BV 91657TS khoảng 18.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng hai tàu không xuất trình được một giấy tờ hợp lệ nào chứng minh nguồn gốc về số dầu trên. 

 Cảnh sát biển làm việc và xử lý bắt quả tang sang chiết dầu DO. Ảnh do Cảnh sát biển cung cấp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm