Cần Thơ: Tăng tốc phát hiện sớm nguồn lây COVID-19

Ngày 27-3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh ký công văn về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành của TP, chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Nhiều nhà hàng, quán ăn ở Cần Thơ tạm thời đóng cửa vì COVID-19. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành của TP, chủ tịch UBND các quận/huyện, xã/phường/thị trấn và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 15 nêu trên.

Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP.

Cùng đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương nơi nào để xảy ra việc tập trung đông người theo quy định tại chỉ thị nêu trên thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người bắt đầu từ 0 giờ ngày 28-3-2020 đến hết ngày 15-4-2020.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.