Cần Thơ: Giới thiệu ông Trần Việt Trường ứng cử đại biểu HĐND

Ngày 9-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận giới thiêu người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết theo phân bổ, UBND TP được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ mới này một người. Theo đó, người được giới thiệu là ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP.

Theo ông Hiển, UBND TP đã tổ chức hai hội nghị trước đó ở cấp lãnh đạo cơ quan và lấy ý kiến cử tri nơi công tác. Theo đó, kết quả ở hai hội nghị này, ban lãnh đạo UBND TP đã thống nhất chọn ông Trường tái cử, đồng thời ông Trường cũng được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm.

Tập thể hội nghị thống nhất cao về việc giới thiệu ông Trường ứng cử đại biểu HĐND TP khóa mới. Lãnh đạo cơ quan UBND TP cho biết căn cứ tiêu chuẩn, quy định, ông Trường đủ các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực theo quy định; có mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, có trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; thống nhất giới thiệu ông Trường ứng cử đại biểu HĐND TP.

100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trường ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Việt Trường, sinh ngày 15-4-1971, quê quán Hậu Giang.

Ngày vào Đảng 23-9-1996

Trình độ học vấn 12/12; chuyên môn nghiệp vụ là kỹ sư điện, điện tử. Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chính trị, tiến sĩ quân sự; Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: Anh văn B2.

Ông Trường hiện giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Là đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 12-1993 đến tháng 9-1994, ông là công nhân tổ cơ khí – Xí nghiệp thuộc da Meko.

Sau đó ông lần lượt kinh qua các vị trí: Cán bộ Tỉnh đoàn Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cần Thơ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Bí thư quận Ninh Kiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Tháng 10-2020, ông được chuẩn y Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; và là đại biểu HĐND TP hai nhiệm kỳ 2004-2011 và 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm