Cần Thơ có 3 tân Phó Chủ tịch UBND và 1 Phó Chủ tịch HĐND

Chiều 4-12, tại kỳ họp thứ 19 HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND TP đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Lãnh đạo UBND và HĐND TP trao hoa chúc mừng cho các ông bà thôi nhiệm vụ (từ trái qua là ông Đào Anh Dũng, ông Đỗ Hoàng Trung, bà Vũ Thị Cánh và bà Võ Thị Hồng Ánh). Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Cánh do có đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.

Các đại biểu cũng biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà: ông Đào Anh Dũng do đủ tuổi nghỉ hưu, ông Nguyễn Thanh Dũng và bà Võ Thị Hồng Ánh - cùng nghỉ hưu trước tuổi, theo Nghị định 26/2015.

Miễn nhiệm Uỷ viên UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Đỗ Hoàng Trung - Giám đốc Sở TT&TT và ông Võ Văn Chính Giám đốc Sở Tư pháp do nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo nghị định 26/2015.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP trao hoa chúc mừng các tân Phó Chủ tịch HĐND và UBND TP Cần Thơ, từ phải qua là các ông Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Hè, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Thực Hiện. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời, các đại biểu cũng đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Nguyễn Thực Hiện – Giám đốc Sở KH&ĐT, Nguyễn Ngọc Hè – Giám đốc Sở NN&PTNT và Nguyễn Văn Hồng – Bí thư Huyện ủy Thới Lai.

Theo đó, ông Hải đã trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 96,15%.

Các ông Nguyễn Thực Hiện, Nguyễn Ngọc Hè, Nguyễn Văn Hồng đều trúng cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu đạt lần lượt là 86,54%, 90,38% và 92,31%.

Ông Nguyễn Xuân Hải (51 tuổi), quê quán TP Cần Thơ, vào Đảng năm 1991, trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là cử nhân Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Chính trị học. Chức vụ hiện tại là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Ngọc Hè (54 tuổi), quê quán tỉnh Hậu Giang, vào Đảng năm 1991, trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là thạc sĩ Kinh tế. Các chức vụ từng giữ là Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, Giám đốc Sở NN&PTNT.

Ông Nguyễn Thực Hiện (45 tuổi), quê quán Cần Thơ, vào Đảng năm 2001. Trình độ cao cấp chính trị. Trình độ chuyên môn là thạc sĩ Luật. Các chức vụ từng giữ Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyệnCờ Đỏ. Ngày 17-12-2019 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT.

Ông Nguyễn Văn Hồng (52 tuổi), quê quán tỉnh Hậu Giang, vào Đảng năm 2000. Trình độ cao cấp chính trị. Trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế. Các chức vụ từng giữ là Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển, Giám đốc Sở KH&ĐT, Bí thư Huyện ủy Thới Lai. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm