Cần Thơ bàn cách làm ăn với các nhà đầu tư lớn

Chiều 24-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết số 06/2016 của Thành ủy về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh thu hút nguồn lực ngoài ngân sách.

Cạnh đó ông cho rằng thời gian tới các sở, ngành và quận, huyện cần chủ động đầu tư tốt cho công tác quy hoạch của ngành mình, địa phương mình để khi có nhà tư vấn quốc tế vào thì chỉ thực hiện một việc là tích hợp các quy hoạch đó lại.

“Từ đó có một bản quy hoạch thống nhất, phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của TP, làm cái gì, ở đâu và nguồn lực ra làm sao để ra được một bức tranh. Trên cơ sở đó TP có lời chào mời rõ ràng, minh bạch với nhà đầu tư, chỉ ra được rằng đến Cần Thơ làm gì, ở đâu, giá bao nhiêu. Có như thế chúng ta mới có thể bắt tay vào làm ăn với các nhà đầu tư lớn” – ông Mạnh nói.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu tăng cường rà soát, theo dõi tiến độ các dự án đã cấp chủ trương đầu tư, xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư; Tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; Tập trung nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông…

Ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết qua năm năm thực hiện nghị quyết, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 280.000 tỉ đồng, cơ bản đạt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Tăng trưởng kinh tế GRDP duy trì tốc độ tăng ở mức khá, ước giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 7,53%/năm. Quy mô nền kinh tế ước đến năm 2020 đạt 120.000 tỉ, gấp 1,45 lần so với năm 2016. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 97,2 triệu đồng, đạt 1,48 lần so với năm 2016.

Cạnh đó, TP tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và trở thành động lực phát triển của nền kinh tế. Cụ thể như phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay toàn TP có khoảng 9.300 doanh nghiệp với quy mô bình quân 11 tỉ đồng/doanh nghiệp, chiếm 26% doanh nghiệp cả vùng ĐBSCL.

Từ năm 2016 đến nay TP đã thu hút được khoảng 50 dự án vốn trong nước (ngoài khu công nghiệp), với quy mô hơn 1.400 ha, tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỉ.

TP đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, mời gọi 64 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư khoảng 124.000 tỉ. Đến nay, TP đã cấp chủ trương đầu tư cho 16/64 dự án với diện tích khoảng 1.038 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 32.450 tỉ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm