Cần thêm bến nổi để tránh kẹt phà Cát Lái

Sau một tuần đưa thêm chiếc phà 200 tấn vào hoạt động, lượng người và xe qua phà đã tăng lên 10% so với trước (xe và khách qua phà Cát Lái tăng 25%, riêng ô tô tăng trên 70% so với cùng kỳ năm trước).

Cần thêm bến nổi để tránh kẹt phà Cát Lái ảnh 1

Phà mới 200 tấn đưa vào hoạt động nhưng chỉ có một cặp cầu dẫn, phao nổi ở hai đầu nên phà Cát Lái vẫn có thể bị kẹt.

Dự báo vào các dịp lễ, cuối tuần sắp tới, lượng người, xe qua phà sẽ không dừng ở 45.000-50.000 lượt/ngày mà sẽ trên 70.000 lượt/ngày, dẫn đến kẹt ở hai đầu bến. Hiện bến phà Cát Lái chỉ có một cặp cầu dẫn, phao nổi cho năm trong số 11 chiếc phà cập bến lên xuống xe, khách. Vì vậy, ở hai đầu bến cần lắp đặt thêm một cặp cầu dẫn, phao nổi 250 tấn để giải tỏa ùn ứ và có thể cho các loại xe tải dưới năm tấn qua phà về Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, tránh đi theo hướng xa lộ Hà Nội - ngã tư Vũng Tàu - quốc lộ 51 và rút ngắn được hành trình trên 40 km.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm