Cận tết, Đà Nẵng loạn xe "dù", bến "cóc"

Vừa ra khỏi Bến xe Trung tâm, rẽ vào đường Tôn Đức Thắng, xe khách 43S-9238 của hãng Danatraco chạy tuyến Đà Nẵng - Huế lập tức tấp vào lề đường. Sợ lực lượng chức năng phát hiện, tài xế di chuyển thật chậm để lơ xe nhảy xuống xách đồ đạc cho hai hành khách đang đứng chờ. Sau đó, lơ xe tiếp tục chạy bộ dọc lề đường để bắt thêm khách. Với cách di chuyển rùa bò đó, chiếc xe này phải mất hơn 30 phút mới đi được quãng đường chưa đến 600 m.

Xe 43S-9238 vừa chạy được khoảng 100 m thì xe khách 43B-003.19 trờ tới, quần thảo nhiều vòng quanh trục đường Tôn Đức Thắng để kiếm khách. Sau đó, nhiều xe dán mác “chất lượng cao”, xe chạy đường dài đi Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng… cũng thoải mái đến các bến cóc quanh đây để dừng đón, chèo kéo khách. Dưới lòng đường, những cò xe nhốn nháo tranh nhau phụ nhà xe đón khách để hưởng hoa hồng. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại khu vực ngã ba Huế, dọc quốc lộ 1A.

Cận tết, Đà Nẵng loạn xe "dù", bến "cóc" ảnh 1

Xe khách mang BKS 77B-002.63 (chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng) đang đón khách dọc QL 1A. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Xuân Ba, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, cho biết tình trạng xe dù, bến cóc nêu trên diễn ra từ nhiều năm nay. Cuối tháng 11-2011, Sở đã thành lập đoàn thanh tra túc trực tại bến xe và các nút giao thông quan trọng để xử lý tại chỗ các xe khách vi phạm. Một đội cảnh sát trật tự cũng đóng chốt trước cổng Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và tuần tra trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên cơ quan chức năng vẫn chưa kiểm soát, xử lý xuể các vi phạm.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.