Cán bộ xã bán rừng trồng rẻ như cho

Ngày 5-3, UBND huyện Đức Huệ (Long An) cho biết Ủy ban kiểm tra huyện này đang xác minh, làm rõ sai phạm của một số cán bộ xã Mỹ Bình trong việc bán cây rừng trồng của Nhà nước cho tư nhân với giá rẻ mạt, làm thất thu ngân sách.

Theo nguồn tin ban đầu, xã Mỹ Bình được giao bán một số diện tích tràm, bạch đàn trồng của Nhà nước. Thay vì tổ chức đấu giá, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã, và ông Võ Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, đã chỉ đạo bán diện tích rừng này cho tư nhân với giá chỉ hơn 60 triệu đồng. Trong khi đó, qua xác minh bước đầu, giá trị thực tế của diện tích rừng nói trên lên đến vài trăm triệu đồng.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm