Cần 250 triệu USD để xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa

Dioxin đang tiếp tục thâm nhập vào động vật thủy sinh và chuỗi thực phẩm. Rất nhiều cá thu hoạch từ các ao hồ trong khu vực sân bay có nồng độ dioxin cao, gây nguy hiểm cho người sử dụng”. Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo Đánh giá thực trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa do Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học cùng Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức ngày 21-10.

Theo ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc UNDP, khối lượng đất ô nhiễm ở sân bay Biên Hòa ít nhất là 250.000 m3. Để xử lý triệt để toàn bộ khối lượng đất này sẽ cần khoảng 250 triệu USD.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm