Đà Nẵng:

Cắm mốc ranh giới nơi diễn ra vụ phá rừng lớn chưa từng có

Ngày 2-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản chỉ đạo các sở NN&PTNT,  Nội vụ, KH&ĐT và TN&MT về công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Cà Nhông. Đồng thời, xử lý đất lâm nghiệp chồng lấn vùng giáp ranh giữa xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) với xã Tư (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, TP yêu cầu Sở NN&PTNT bố trí đủ lực lượng để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa huyện Hòa Vang với huyện Đông Giang. 

Làm việc trực tiếp với Sở Nội vụ để thống nhất việc sao lục hồ sơ cắm mốc ranh giới giữa Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam tại khu vực Cà Nhông để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, phối hợp Sở KH&ĐT đề xuất UBND TP bố trí kinh phí năm 2016 để đầu tư xây dựng mới Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông nhằm thực hiện việc di dời và bàn giao mặt bằng trạm cũ cho tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng kiểm lâm thống kế, ghi nhận hiện trường số gỗ bị chặt phá tại rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, giữa năm 2014, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng và Quảng Nam phát hiện nhiều điểm cất giấu gỗ lậu tại rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa. Gần 155 mgỗ tròn cây đứng nguyên khai bị đốn hạ, ước thiệt hại gần 4,3 tỉ đồng. Sau đó, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra chuyên án phá rừng quy mô lớn nói trên và đã khởi tố, bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến đường dây phá rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa.

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai cán bộ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông, gồm: Hồ Tấn Hai (nguyên trạm phó) và Thủy Ngọc Trọng (nhân viên trạm) để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của Hai và Trọng để thu thập thêm các dữ liệu phục vụ công tác điều tra. Theo tìm hiểu, Trạm Bảo vệ rừng Cà Nhông có biên chế gồm năm người, được giao bảo vệ năm tiểu khu rừng với tổng diện tích hơn 4.750 ha.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã chuyển đổi tội danh của Phạm Phú Cường (trạm trưởng) và Nguyễn Văn Ấn (nhân viên trạm) từ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang tội nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian còn giữ chức vụ, các đối tượng trên đã nhận tiền của Vũ Văn Tam (ngụ Đông Giang, Quảng Nam), một đầu nậu chuyên khai thác gỗ lậu tại rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa để làm “ngơ” cho nhóm này phá rừng.

Cụ thể, mỗi chuyến xe chở gỗ lậu của Tam muốn qua trạm trót lọt phải làm luật 5 triệu đồng/chuyến. Số tiền nhận được, Hai cùng các đối tượng khác chia nhau ăn uống. Riêng đối với Tam, ngoài việc bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng, cơ quan điều tra còn khởi tố bổ sung thêm tội đưa hối lộ.

Mới đây, tối 21-9, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý Thanh Tùng, nguyên cán bộ Trạm Bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa) về tội nhận hối lộ. Trong thời gian làm việc tại Trạm Cà Nhông, Tùng cùng bốn cán bộ của trạm đã nhận tiền hối lộ của Vũ Văn Tam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm