Cách chức tỉnh ủy viên đối với giám đốc Sở TT&TT Phú Yên

Theo kết luận của UBKT Trung ương, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hạng mục thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin (năm 2012-2013), ông Phương đã vi phạm các nguyên tắc, quy định quản lý tài chính và thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Từ đó, một số đơn vị thuộc Sở TT&TT đã vi phạm nghiêm trọng về quản lý tài chính, gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước. Một số cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải xử lý kỷ luật; để đơn vị xảy ra mất đoàn kết nội bộ. Khi kiểm điểm trước các tổ chức đảng, ông Phương chưa tự giác, chưa nghiêm túc nhận khuyết điểm, trách nhiệm người đứng đầu.

Trước đó, cuối tháng 5-2015, ông Phương bị chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày để phục vụ điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quá trình thực hiện dự án ứng dụng công nghệ ở Phú Yên, ông Phương không thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, cố ý làm trái nguyên tắc tài chính gây thất thoát hơn 1 tỉ đồng, gây lãng phí hơn 320 triệu đồng. Trong đó, ông Phương thông đồng với đối tác “rút ruột” công quỹ gần 270 triệu đồng. Ông Phương còn chỉ đạo cấp dưới lập khống, hợp thức hóa nhiều chứng từ để thanh toán sai thực tế hơn 240 triệu đồng. Ngoài ra, ông Phương còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý tài chính để cấp dưới tự ý xác lập, nâng khống thanh toán và chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng.

Trước các sai phạm này, ông Đoàn Hùng Thắng (Trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin, thuộc sở), ông Trần Cô Ky (Phó Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu, thuộc sở), ông Lê Tiến Dĩnh, Nguyễn Thị Hiếu (lần lượt nguyên là giám đốc trung tâm, phụ trách của trung tâm) bị khai trừ đảng. Cuối tháng 6-2015, công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dĩnh, bà Hiếu cùng tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm