Cách chức hiệu trưởng mượn bằng của người khác để thăng tiến

Lý do là bà Vân đã khai man hồ sơ, sử dụng bản sao bằng tốt nghiệp THPT của người khác trong quá trình học tập và công tác.

Về mặt Đảng, Huyện ủy Nghi Xuân ra quyết định số 1090-QĐ/HU thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chi ủy viên đối với bà Vân.

Trước đó, ngày 17-9, ông Bùi Quang Tâm, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết luận nội dung tố cáo đối với bà Vân.

Theo đó, bà Vân không học THPT tại Trường THPT Trần Phú nhưng đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của bà Đinh Thị Hồng Vân sinh năm 1964, tốt nghiệp khóa thi năm 1982 tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Trần Phú, nơi sinh Đức Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh để học lên và công tác. Nay chủ nhân thực sự của tấm bằng này, bà Vân ở huyện Đức Thọ, đã chết.

Cơ quan chức năng cũng đã thu hồi bằng tốt nghiệp THPT (bản sao cấp năm 2005, số hiệu 936) mang tên Đinh Thị Hồng Vân (nơi sinh Đức Thọ, Hà Tĩnh), học sinh Trường THPT Trần Phú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm