Các dự án đội vốn, bổ sung… hơn 60.000 tỉ đồng

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách vừa được thanh tra chính công bố cho biết như trên.

Theo tổng hợp, trong số 12.990 dự án bị thanh tra, 194 dự án bị kiểm tra với tổng mức đầu tư hơn 500.000 tỉ đồng cho thấy có những thiếu sót ở khâu chuẩn bị đầu tư nên giá trị của dự án phải bổ sung tăng so với quyết định phê duyệt ban đầu hơn 21.300 tỉ đồng, bổ sung giá trị các hạng mục thiếu trong thiết kế hơn 11.500 tỉ đồng và trượt giá do thời gian thực hiện dự án kéo dài làm tăng giá trị vật liệu lên gần 28.000 tỉ đồng.

Theo báo cáo có tới 12 dự án chưa có trong quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt và chín dự án không nằm trong quy hoạch nhưng vẫn được phê duyệt, triển khai thi công với tổng mức đầu tư là 14.638 tỉ đồng, gây nợ đọng xây dựng cơ bản tổng số tiền hơn 670 tỉ đồng. Nhiều dự án thiết kế xong không sử dụng được phải thay đổi hoàn toàn gây lãng phí hơn 60 tỉ đồng...

Các cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý hơn 7.950 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm và có hình thức kỷ luật đối với 240 tập thể và 197 cá nhân, đồng thời chuyển cơ quan điều tra một vụ việc.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm