Các bộ trưởng cần trả lời thẳng, trách nhiệm, có giải pháp

Sáng nay, 6-11, Quốc hội bắt đầu chất vấn bốn bộ trưởng các ngành NN&PTNT, Công Thương, Nội vụ và TT&TT.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay cách thức chất vấn trong lần này vẫn áp dụng như kỳ trước.

Trước khi được chất vấn, mỗi bộ trưởng sẽ có năm phút báo cáo. Mỗi lượt chất vấn sẽ mời 3-5 đại biểu đặt câu hỏi. Mỗi câu hỏi đặt trong một phút và Bộ trưởng sẽ có ba phút để trả lời mỗi câu hỏi.

Nếu có vấn đề gì cần làm rõ thì đại biểu giơ biển và sẽ có hai phút tranh luận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý: “Các bộ trưởng cần trả lời thẳng thắn, đúng câu hỏi của đại biểu, thể hiện trách nhiệm của mình và đề ra giải pháp”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý các bộ trưởng cần trả lời thẳng thắn, trách nhiệm và có giải pháp.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay trong những ngày Quốc hội chất vấn các bộ trưởng, có 86 học viên khóa bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng tham dự.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn.

Mở đầu phần trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay ba nội dung căn cốt của ngành như xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đều đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đang có khó khăn về thị trường, dịch bệnh...

Sau khi báo cáo sơ lược những điểm chính về nông nghiệp, Bộ trưởng Cường gửi lời cảm ơn bà con nông dân vì đã chung tay để làm nên một ngành nông nghiệp nhiều thành tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm