Xấu hổ vì sự xấu hổ

- có cả cái clip anh này quỳ lạy để xin nhận lại số tiền đã giao nhưng cửa hàng cà chớn ấy chỉ đồng ý trả phân nửa dù cảnh sát nước sở tại đã vào cuộc. Từ chuyện này, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xấu hổ vì cái hành động ấy của anh, họ nói (chủ yếu là trên Facebook) thiếu điều muốn độn thổ vì xấu hổ cho cái thể diện quốc gia.

- Tôi cũng có đọc vài cái Facebook xấu hổ ấy và cũng tự thấy rất xấu hổ…

- Ông xấu hổ vì điều gì? Ông có biết anh ấy đã từ chối nhận món tiền do một cư dân mạng ở Sing kêu gọi đóng góp để mua điện thoại xịn cho anh ấy tặng bạn gái không?

- Tui có biết nhưng lại xấu hổ vì điều khác.

- Điều gì?

- Về cái điều nhiều người ăn rồi cứ lên mạng tỏ ra xấu hổ với bất kỳ chuyện gì, miễn chuyện đó do người Việt Nam làm. Họ xấu hổ mọi thứ, từ chuyện xử sự đời sống hằng ngày đến chuyện quốc gia đại sự. cứ như lúc nào họ cũng đang đau đáu về chuyện quốc thể, quốc gia vậy. Nhưng kỳ thực họ chẳng làm được điều gì có ích cho đời ngoài chuyện suốt ngày tỏ ra xấu hổ.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm