Cả nhà lãnh án do cưỡng đoạt tài sản

Nguyễn Thị Ngọc Kiều, Trần Thị Ngọc Thu, Nguyễn Tri Khoa mỗi bị cáo 15 tháng tù treo; phạt Nguyễn Minh Sang, Lê Văn Hưng mỗi bị cáo 12 tháng tù treo; Nguyễn Thành sáu tháng tù treo cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự buộc Khải phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Năm 4,5 triệu đồng.

Do quan hệ làm ăn (mua bán phế liệu) nên đầu năm 2011, bà Năm nợ vợ chồng Khải, Kiều 70 triệu đồng. Vợ chồng Khải nhiều lần đòi nhưng bà Năm chỉ hứa mà không chịu trả dứt điểm làm cho vợ chồng Khải bức xúc đã nảy sinh ý định lấy tài sản để tạo sức ép buộc bà Năm phải trả nợ.

Sáng 13-1-2011, vợ chồng Khải cùng chị ruột là Thu, cha vợ là Khoa, hai người làm công là Thành và Sang đến nhà bà Năm xiết nợ. Tại đây, Khải thuê Hưng (là thợ hàn) lên tháo mái tôn rồi có lời nói, hành động khống chế làm cho bà Năm lo sợ. Sau đó cả nhóm đã lấy tủ, cánh cửa, tivi, máy vi tính, đầu đĩa, bàn ghế... (có giá trị hơn 12 triệu đồng) của nạn nhân.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm