Cà Mau bắn pháo hoa đón giao thừa tại 5 địa điểm

Ngày 3-2, UBND tỉnh Cà Mau đã phát đi thông báo về lịch bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Tân Sửu trên địa bàn tỉnh. Sẽ có tất cả 5 điểm bắn pháo hoa tại 4 huyện và thành phố Cà Mau. 

Điểm bắn pháo hoa sớm nhất là tại Trung tâm văn hóa, truyền thông và thể thao thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. Sẽ bắn lúc 21 giờ đêm giao thừa. 

Các điểm sẽ bắn pháo hoa tiếp theo là Công viên Dương Thị Cẩm Vân, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, lúc 21 giờ 10 phút. Tại trung tâm văn hóa, truyền thông và thể thao huyện U Minh sẽ bắn lúc 21 giờ 45 phút. Kế đó là tại Trung tâm tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai thị trấn Năm Căn, bắn lúc 22 giờ 25 phút.

Điểm cuối cùng là thành phố Cà Mau, tổ chức bắn tại Công viên phường 5, đường Trần Hưng Đạo, TP. Cà Mau. Nơi này sẽ bắt đầu bắn lúc 22 giờ 35 phút. 

Thông báo cũng nên rõ, thời gian bắn pháo hóa có thể trước hoặc sau thời gian như thông báo vài phút. 

Theo thông báo trên, người đi xem pháo hoa đón tết Tân Sửu nếu không đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh covid19 sẽ bị phạt tiền. 

4 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM đêm 1-1-2021
4 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM đêm 1-1-2021
(PLO)- Dưới đây là 4 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch lúc 0 giờ ngày 1-1-2021 tại TP.HCM. (Chế độ xem trên máy tính: giữ phím Ctrl+ lăn chuột để phóng to thu nhỏ từng bản đồ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm