Buộc tháo dỡ dây cáp kéo người qua sông

Ban ATGT cũng đề xuất UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo UBND huyện Bù Đăng tạm thời sử dụng những phương tiện cứu nạn, cứu hộ của huyện để đưa người dân qua lại sông. Đồng thời, Sở GTVT phối hợp với địa phương khảo sát nhu cầu đi lại của người dân để xem xét xây cầu.

Trước đó, qua làm việc với địa phương, Ban ATGT tỉnh Bình Phước xác định cáp treo này hoạt động không phép từ năm 2006 đến nay. Cáp này được người dân xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng) sử dụng để qua sông Lấp, đi làm rẫy. Vào mùa khô, người dân đi lại dưới lòng sông do nước cạn nhưng vào mùa mưa thì họ phải đu dây cáp. Dây cáp được buộc vào hai gốc cây lớn ở ven hai bờ sông, người dân qua lại bằng bè lồ ô hoặc ván (được chủ dây cáp dùng ròng rọc kéo). Mỗi lần qua sông thì chủ dây cáp lấy mỗi người 10.000 đồng. Dù biết nguy hiểm nhưng do đi bằng “cáp treo” người dân tiết kiệm được quãng đường lên rẫy nên vẫn lựa chọn hình thức di chuyển này.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm