Vụ “Xẻ núi làm đường, phá cảnh quan vịnh Hạ Long”

Buộc doanh nghiệp vi phạm khôi phục nguyên trạng

Sau đó UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã có văn bản phản hồi, khẳng định việc doanh nghiệp tự ý phá núi mở đường tại vùng đệm di sản vịnh Hạ Long là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, tháng 12-2013, Công ty Minh Anh tự ý mở rộng tuyến đường mòn hiện trạng nhằm phục vụ thi công dự án tại khu vực Khe Cá khi chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan. Hành vi này đã bị UBND phường Hà Phong lập biên bản xử phạt. Tới ngày 20-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu Công ty Minh Anh dừng ngay mọi hoạt động thi công để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Mới đây, UBND TP Hạ Long đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Minh Anh, buộc công ty này phải hoàn trả hiện trạng ban đầu.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm