BR-VT: đề xuất chi gần 76 tỉ mua canô, tàu chữa cháy

Cũng đợt này, Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt chủ trương cấp kinh phí đóng tàu cứu hộ, cứu nạn và canô chuyên dùng. Các phương tiện này sẽ được trang bị cho hoạt động của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên sông. Theo Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh có vị trí kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều sông ngòi đi qua đổ về vịnh Gành Rái. Đây cũng là địa phương có luồng hàng hải quốc tế, tàu thuyền trong và ngoài nước qua lại, neo đậu, vận chuyển hàng hóa qua các cảng với số lượng lớn. Hằng năm theo thống kê có nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra trên các tàu trong và ngoài nước gây thiệt hại lớn về tài sản. Cảnh sát PCCC tỉnh đề nghị phê duyệt chủ trương cấp kinh phí nhập, đóng mới một tàu cứu nạn, cứu hộ và hai canô tuần tra. Nhập và đóng mới một con tàu dự toán trị giá 66,5 tỉ đồng, hai canô dự toán 9,8 tỉ đồng.

Trong thời gian đầu Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên sông (gồm 23 cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ) đặt trụ sở làm việc tại cảng Hà Lộc (phường 12, TP Vũng Tàu). Thượng tá Nguyễn Tấn Chí, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng cho biết từ khi được thành lập (tháng 9-2014), Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có cơ sở vật chất, chưa có trụ sở riêng, phương tiện. Gần một năm qua Cảnh sát PCCC phải tạm thời mượn trụ sở của Trường Trung cấp Biên phòng 2 để làm việc. Hiện nay trường đã có thông báo thu hồi trụ sở để đáp ứng nhu cầu sử dụng riêng của trường. Do vậy, cảnh sát PCCC đã có công văn gửi Bộ Công an, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hỗ trợ đất, kinh phí để sớm xây dựng trụ sở. Trước mắt sẽ mượn tạm một số trụ sở cũ của Nhà nước tại TP Vũng Tàu để làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm