Bốn thanh niên dùng kiếm cướp gỗ quý bị phạt tù

Bốn thanh niên dùng kiếm cướp gỗ quý bị phạt tù ảnh 1

Các bị cáo cướp gỗ sưa nghe tòa tuyên án. Ảnh: Việt Dũng.

VKS cáo buộc, Nguyễn Văn Quảng (31 tuổi, ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) rủ Nguyễn Đình Văn (24 tuổi), Hồ Quốc Dũng (21 tuổi) và Phạm Việt Dũng (21 tuổi) đi chặt trộm gỗ sưa.

Quốc Dũng đặt xe máy thuê ôtô 7 chỗ tự lái, mang theo 3 cưa tay, 2 thanh kiếm và một con dao quắm ra thủ đô ngay tối cùng ngày. Đến 1h sáng 10/8, chúng tới khu vực bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai.

Đám thanh niên đã khống chế hai nhân viên bảo vệ để cưa 3 cây sưa ở khu vực này. Chúng sau đó vứt lại hết thì thấy gỗ còn non. Nhóm của Quảng tiếp tục chạy xe sang huyện Đông Anh.

Đến thị trấn Đông Anh, chúng cầm kiếm khống chế bảo vệ của Xí nghiệp môi trường Đô thị huyện nhằm cưa bằng được 2 đoạn gỗ sưa dài 1,2m của một cây trong khuôn viên doanh nghiệp này. Số gỗ trên, chúng đem về Thanh Hóa bán được 46 triệu đồng.

Ngày 8/12, TAND Hà Nội phạt Quảng 10 năm; Việt Dũng, Văn và Quốc Dũng từ 7 đến 8 năm 6 tháng về hành vi cướp tài sản.

Biết gỗ quý là do trộm mà có song vẫn mua, Đoàn Văn Liến (48 tuổi) bị phạt 12 tháng tù treo vì tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Việt Dũng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm