Bốn người làm thịt con bò đi lạc bị khởi tố

Ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xeo Phò Nuôn, Loong Văn Dũng, Lữ Văn Xay và Moong Phò Anh (cùng trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) về tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, cuối tháng 8-2019, Xeo Phò Nuôn đi làm rẫy phát hiện có một con bò đi lạc vào phá rẫy nhà ở bản Văng Phao, xã Mường Típ. Nuôn đã bắt con bò lại rồi báo, rủ thêm Dũng, Xây, Anh đánh chết con bò và xẻ thịt chia nhau ăn.

Sau đó, anh Moong Văn Đức (trú bản Ái Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) bị thất lạc một con bò đi tìm nhưng không tìm thấy. Công an huyện Kỳ Sơn vào cuộc xác minh, điều tra ra con bò đã bị bốn người làm thịt là của anh Đức. Con bò này được định giá trị 25 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.