Bốn giải pháp cung cấp nước đạt chất lượng cho người dân TP.HCM

Thông tin tại buổi làm việc cho biết trong sáu tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã kiểm tra 1.400 mẫu nước giếng khoan tại bảy quận/huyện và hầu hết các mẫu nước này đều không đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Lý do dẫn tới tình trạng trên là người dân không có thiết bị xử lý hoặc có xử lý nhưng chưa đúng kỹ thuật; công tác hướng dẫn xử lý nước tại địa phương còn kém...

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, cho rằng để hoàn thành chỉ tiêu thì trước mắt TP thực hiện tập trung đầu tư mạng lưới hệ thống (trong năm 2015 sẽ đầu tư 1.256 km đường ống). Thứ hai, đối với những nơi không bắt được hệ thống đường ống thì tiến hành xây dựng các trạm cung cấp nước hợp vệ sinh. Thứ ba là tiến hành lắp đặt 1.500 bồn nước và cuối cùng là đối với những hộ dân xa xôi không thể triển khai ba giải pháp trên thì tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý nano.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm