Bơi ra sông Lam bắt tổ kiến, một học sinh lớp 11 chết đuối

Theo lãnh đạo xã Thạch Giám (huyện Tương Dương) cho biết em Khuất có hoàn cảnh khó khăn, phải theo cha xuống Khe Bố, xã Tam Thái (huyện Tương Dương) sinh sống và đi học.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân tìm, vớt thi thể em Khuất

Sáng 2-6, tranh thủ nghỉ hè, em Khuất bơi ra khu vực thủy điện Khe Bố (ngăn trên thượng nguồn sông Lam) lấy tổ kiến trên ngọn cây tre, để đi câu cá. Tuy nhiên khi bơi ra giữa dòng nước, em Khuất bị đuối nước, chìm dần rồi mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng nhiều người dân đã lặn tìm vớt được thi thể em Khuất.

Lãnh đạo chính quyền địa phương cùng các thầy, cô giáo đã đến thăm viếng, động viên gia đình em Khuất.

Như vậy từ ngày 23-5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có tới tám học sinh thiệt mạng vì đuối nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm