Bộ Y tế nợ nhiều văn bản nhất

Theo báo cáo cập nhật đến ngày 13-4, tổng số văn bản quy định chi tiết nợ đọng có 25 văn bản, gồm tám nghị định, một quyết định và 16 thông tư. Trong đó, bộ nợ nhiều văn bản nhất là Bộ Y tế với một nghị định và bảy thông tư. Vị trí thứ hai thuộc về Bộ Tài chính với bốn nghị định và một thông tư...

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trường hợp văn bản còn có những ý kiến trái chiều giữa các bộ, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì để các bộ ngồi lại giải quyết xung đột, tránh tình trạng văn bản phải đẩy qua đẩy lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm