Bộ trưởng GD&ĐT sắp trả lời vấn đề tình dục tuổi học sinh

Sáng 6-6 tại Quốc hội, tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ĐB Nguyễn Văn Tuấn (TP Hà Nội) đưa thông tin, theo báo cáo của Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, hiện có 10% học sinh cấp 2 và 39 học sinh cấp 3 có quan hệ tình dục. Đặc biệt các cháu thừa nhận có quan hệ từ ba người trở lên.

"Đây là vấn đề liên quan đến lối sống học sinh phổ thông khiến phụ huynh lo lắng, quan tâm. Bộ trưởng có nhận định và giải pháp gì trong tương lai?

Do hết thời gian nên vấn đề này sẽ được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời vào buổi chiều nay.

Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên buổi chiều còn 59 đại biểu muốn chất vấn, tranh luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm