Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo công tác ứng phó bão tại Bình Định, Phú Yên

Sáng nay, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định về công tác ứng phó bão số 4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu tỉnh tiếp tục duy trì việc kêu gọi tàu cá, hướng dẫn ngư dân di chuyển phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm. Thực hiện nghiêm ngặt lệnh cấm biển, không để ngư dân ra khơi trong thời điểm này, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không cho bất cứ ngư dân nào ở trên tàu, lồng bè.

Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý tỉnh theo dõi diễn biến của thời tiết, linh hoạt trong việc tích, điều tiết nước hợp lý để đảm bảo an toàn hồ đập, phục vụ sản xuất.

Báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, cho biết, tỉnh này có 6.767 tàu với 43.211 ngư dân hoạt động khai thác thủy sản trên biển, trong đó có 4.049 tàu với 21.911 người hoạt động ven bờ đã vào các khu neo đậu.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh đã và đang triển khai nhiều phương án ứng phó với bão số 9 với tinh thần chủ động cao nhất để hạn chế thiệt hại.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đến kiểm tra tình hình neo đậu tàu thuyền tránh bão tại cảng cá Quy Nhơn.

Lúc 11g30 trưa nay, ngay khi vừa đến Phú Yên, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đến kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh bão tại âu tàu xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Dự kiến, đầu giờ chiều nay, Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc với chính quyền thị xã Sông Cầu, sau đó làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về công tác ứng phó với bão số 4.

Mộ số hình ảnh trong chuyến đi kiểm tra tình hình ứng phó bão của Bộ trưởng:

Trung tá Võ Tấn Bằng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu (Phú Yên) trực tiếp đi thông báo, triển khai việc ứng phó bão cho bà con ngư dân xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu 

Lực lượng chức năng thị xã Sông Cầu (Phú Yên) kêu gọi đưa tàu thuyền, lồng bè vào tránh bão tại khu neo đậu tránh trú bão Vũng Chào

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo công tác ứng phó bão tại Bình Định, Phú Yên ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Thông và ông Nguyễn Văn Minh (cùng ngụ thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) đưa thuyền thúng chai vào bờ để hạn chế thiệt hại

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo công tác ứng phó bão tại Bình Định, Phú Yên ảnh 4
 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát kiểm tra tình hình hình neo đậu tàu thuyền tránh bão tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định). 

Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm hỏi bà con ngư dân phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định việc ứng phó bão 

Lực lượng CSGT đường thủy, biên phòng tuần tra hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh bão tại TP Quy Nhơn (Bình Định).

Tàu thuyền neo đậu tránh bão dày kịt tại khu vực phường Đống Đa, TP Quy Nhơn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm