Bộ trưởng Bộ Y tế đăng ký hiến tạng

Hiến tặng một hay nhiều bộ phận cơ thể của những người không may qua đời đã giúp cho các bác sĩ có thể cứu sống nhiều người bệnh cùng một lúc” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam, phát biểu như trên tại chương trình “Khi sự sống được sẻ chia và lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não” tối 26-10.

Bà Tiến cho biết bà đã đăng ký hiến tặng các mô, tạng sau khi chết, chết não. Gia đình bà rất ủng hộ việc làm đó.

Theo Bộ Y tế, số lượng các ca ghép mô, tạng ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở các con số khiêm tốn: Ghép thận hơn 1.100 ca, ghép gan 48 ca, ghép tim 13 ca, ghép thận - tụy một ca. Hiện cả nước có hàng ngàn người đang chờ được ghép tạng. Còn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết mỗi năm có hơn 10.000 người chết vì tai nạn giao thông. Đây có thể nói là nguồn mô, tạng cứu sinh cho nhiều người. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chết não đã không được gia đình đồng ý hiến tặng...

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm